Sớm nối lại đàm phán Mỹ - Triều Tiên

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 01/07/2019 11:51 GMT+7

VTV.vn - Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ và Triều Tiên có khả năng sẽ nối lại đối thoại cấp làm việc vào tháng 7 này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp chưa từng có ngay tại khu vực phi quân sự chia cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Cuộc gặp chớp nhoáng này được cho là đã mang lại cơ hội mới cho điểm nóng an ninh hạt nhân Triều Tiên.

Cái bắt tay lịch sử của đương kim Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên bên giới tuyến còn lại từ thời Chiến tranh Lạnh. Cử chỉ đầy tính biểu tượng này không chỉ thể hiện thiện chí đối thoại của hai nhà lãnh đạo, mà còn giúp khơi thông tiến trình đàm phán hướng tới phi hạt nhân hoá và lập lại hoà bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ý chí chính trị của lãnh đạo hai nước đã đem lại cơ hội mới cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhưng chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều hơn thế để tiến trình này có thể thực sự đi tiếp.

Ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Triều Tiên Ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Triều Tiên Những hình ảnh ấn tượng từ cuộc gặp lịch sử giữa Trump - Kim tại DMZ Những hình ảnh ấn tượng từ cuộc gặp lịch sử giữa Trump - Kim tại DMZ Cuộc gặp thượng đỉnh phá vỡ bế tắc trong đàm phán Mỹ - Triều Tiên Cuộc gặp thượng đỉnh phá vỡ bế tắc trong đàm phán Mỹ - Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước