Somalia: Hơn 0,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đối mặt nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 15/09/2022 18:42 GMT+7

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương bởi tình trạng mất an ninh lương thực. (Ảnh minh họa: UNICEF)

VTV.vn - Số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở Somalia được dự báo sẽ tăng lên hơn 0,5 triệu trẻ

Đây là cảnh báo do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đưa ra ngày trong 14/9.

Phát biểu trong cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc tại Geneve (Thụy Sĩ) vào ngày 14/9, người phát ngôn của UNICEF James Elder cho biết, số trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi ở Somalia phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng tăng từ 386.000 lên 513.550 trường hợp (tăng 33%).

Theo UNICEF, 127.000 em có nguy cơ tử vong do đói. Đây là con số cao chưa từng có ở bất kỳ quốc gia nào trong thế kỷ này.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo, khoảng 1,8 triệu trẻ em Somalia, tương đương 54,5% trẻ em của nước này, bị suy dinh dưỡng cấp tính trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023 và cần được điều trị khẩn cấp.

Somalia: Hơn 0,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đối mặt nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng - Ảnh 1.

127.000 em ở Somalia có nguy cơ tử vong do đói. (Ảnh: Flickr)

Trong khi đó, theo FAO, khoảng 6,7 triệu người trên khắp Somalia (tương đương 41% dân số) có thể phải đối mặt với mức độ cao của tình trạng mất an ninh lương thực trong khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Mặc dù dự báo cho năm 2023 chưa được đưa ra nhưng đợt hạn hán dai dẳng được cho là sẽ làm trầm trọng thêm mức độ nhu cầu nhân đạo trong mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3/2023 ở hầu hết các vùng của Somalia.

Somalia đang bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua, cộng với việc giá lương thực tăng cao và tình trạng xung đột vũ trang. Năm 2011, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn trẻ ở Somalia.

Theo một báo cáo được công bố vào đầu tháng 8 vừa qua của Văn phòng Điều phối nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), hiện nay, hơn 90% diện tích tại Somalia trải qua hạn hán với mức độ từ nghiêm trọng đến cực đoan. OCHA đưa ra dự báo, năm 2023 sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Somalia phải hứng chịu một mùa mưa ít ỏi.

Nhiều khu vực của châu Phi phải đối mặt với tình trạng đói kém chưa từng thấy trong 40 năm qua. UNICEF, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã kêu gọi tài trợ khẩn cấp để giúp đỡ những cộng đồng dễ bị tổn thương bởi hạn hán, giá lương thực tăng cao và xung đột.

Gần 250.000 người ở Somalia đối mặt với nạn đói Gần 250.000 người ở Somalia đối mặt với nạn đói

VTV.vn - Liên Hợp Quốc cho biết, gần 250.000 người ở Somalia đang đối mặt với nạn đói khi nạn hạn hán tồi tệ hơn và giá lương thực toàn cầu đang tiến tới gần mức cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước