Sri Lanka: Trường học Công giáo mở cửa lại sau khủng bố

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/05/2019 06:12 GMT+7

An ninh được tăng cường tại các trường học ở Sri Lanka. Ảnh: AP.

VTV.vn - Tròn 1 tháng sau các vụ đánh bom đẫm máu, các trường học Công giáo ở Sri Lanka đã chính thức mở cửa trở lại hôm 21/5.

Học sinh, nhân viên, giáo viên được kiểm tra an ninh, kiểm tra túi xách cẩn thận trước khi vào trường. Sĩ số các lớp học vẫn thưa thớt vì phụ huynh lo ngại an toàn cho con mình. Các trường học khác đã mở cửa từ 2 tuần trước.

Các lực lượng an ninh sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo các trường Công giáo sẽ không trở thành mục tiêu tấn công.

Liên quan tới chiến dịch điều tra và bắt giữ các thủ phạm của vụ khủng bố hôm 21/4, quan chức Sri Lanka chỉ tiết lộ công tác đạt "tiến bộ rõ rệt" nhưng không nêu rõ chi tiết.

Sri Lanka áp dụng lệnh giới nghiêm xua tan lo ngại khủng bố Sri Lanka áp dụng lệnh giới nghiêm xua tan lo ngại khủng bố Căng thẳng tôn giáo tái diễn tại Sri Lanka Căng thẳng tôn giáo tái diễn tại Sri Lanka Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm tại Negombo Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm tại Negombo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước