Súng đạn - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/05/2022 16:18 GMT+7

VTV.vn - Các vụ việc liên quan đến súng đạn đã vượt qua tai nạn giao thông trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ.

Gần 4.400 trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-19 tuổi đã tử vong vì súng đạn trong năm 2020, con số này cao hơn so với 4.036 trẻ em và thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông, từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này tại Mỹ.

Súng đạn - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ - Ảnh 1.

Trong những lý do dẫn đến các trường hợp tử vong do súng đạn có 65% là thủ phạm có động cơ giết người, 30% do ý định tự tử, số trẻ em và thanh thiếu niên da màu tử vong cao gấp 4 lần so với nhóm da trắng.

Mỹ không cho phép bạo lực súng đạn trở thành điều 'bình thường mới' Mỹ không cho phép bạo lực súng đạn trở thành điều "bình thường mới" Thẩm phán Mỹ bác đơn khiếu nại của các nhà sản xuất súng đạn Thẩm phán Mỹ bác đơn khiếu nại của các nhà sản xuất súng đạn Tổng thống Mỹ kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng đạn Tổng thống Mỹ kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng đạn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

súng đạn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước