Syria: Chính phủ đồng ý đàm phán nhằm chấm dứt nội chiến

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/12/2014 07:45 GMT+7

Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nông trại Al-Maleh, phía tây khu vực đồi Handarat ngày 15/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đó là tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Syria ngày 27/12.

Theo tuyên bố, Chính phủ Syria sẵn sàng tham gia cuộc gặp do Nga đứng ra làm trung gian tại thủ đô Moscow, nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán vào năm tới, để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 3 năm ở quốc gia Trung Đông này.

Truyền hình quốc gia Syria dẫn lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, Chính quyền Damascus đã và vẫn đang sẵn sàng tổ chức đối thoại với bất cứ ai tin vào sự thống nhất, chủ quyền và quyết định độc lập của Syria; nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Syria trong việc đảm bảo an ninh, ổn định và chấm dứt xung đột.

Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh Nga, đồng minh của chính quyền Tổng thống al-Assad, đang nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình tại Syria đã bị sụp đổ hồi tháng 2 tại Geneva.

Các phương tiện truyền thông của Nga cho hay, cuộc gặp kéo dài 4 ngày giữa các đại diện của chính quyền và các bên đối lập Syria dự kiến sẽ được tổ chức tại Moscow vào cuối tháng 1 năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước