Tai nạn máy bay tại Nepal: Không phải do lỗi kỹ thuật

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 08:37 GMT+7

Cột khói bốc lên sau vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Kathmandu Post)

VTV.vn - Ngày 14/3, ông Sanjeev Gautam, Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay không phải do lỗi kỹ thuật.

Ông Gautam cho rằng, đã có sự nhầm lẫn về thông báo cho phép hạ cánh giữa cơ trưởng máy bay và tháp kiểm soát không lưu. Theo đó, tháp kiểm soát không lưu đã thông báo, đường băng số 02 đã sẵn sàng cho máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, theo hộp đen, cơ trưởng lại nói với cơ phó rằng máy bay sẽ hạ cánh xuống đường băng số 20. Do đó, máy bay đã bay 2 vòng theo hướng Đông Bắc và hạ cánh, lao vào một sân bóng ở gần đó. Vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Nepal này đã khiến 49 người thiệt mạng.

Hiện một ủy ban đã được thành lập để nghiên cứu chi tiết về vụ tai nạn.  


Hãng hàng không, sân bay đổ lỗi cho nhau về vụ máy bay rơi ở Nepal Hãng hàng không, sân bay đổ lỗi cho nhau về vụ máy bay rơi ở Nepal

VTV.vn - Hãng hàng không Bangladesh và sân bay Nepal đã đổ lỗi cho nhau về vụ máy bay trượt đường băng, bốc cháy, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước