Tâm lý sợ tiêm vaccine ở nông thôn cản trở công cuộc chống dịch của Ấn Độ

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 07/06/2021 13:39 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân ở các vùng nông thôn Ấn Độ đang có tâm lý sợ xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19, khiến cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại nước này càng khó khăn hơn.

Hiện làn sóng dịch COVID-19 đang dần chuyển từ các đô thị lớn về những làng quê ở Ấn Độ. Tại đây, khi các nhân viên y tế gõ cửa từng nhà để triển khai chiến dịch tiêm phòng, nhiều người dân lại sợ hãi.

Ông Rajesh Kumar, sống ở làng Jind, bang Haryana, Ấn Độ, nói: "Hiện tại chúng tôi có ốm sốt gì đâu, nhưng có người tiêm xong về thì bị sốt. Vẫn đang khỏe mạnh thì cần gì tiêm chứ. Tôi thấy chẳng cần tiêm đâu".

Về bản chất, sau khi tiêm vaccine COVID-19, cơ thể sẽ sản sinh miễn dịch và sốt chỉ là một trong những phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, dù giới chức địa phương đã tuyên truyền về những tác dụng của vaccine, vẫn chẳng có mấy người sẵn lòng tiêm. Tại nhiều bang, người dân thậm chí còn nhảy xuống sông hoặc trốn vào rừng chỉ để thoát khỏi các đội y tế cơ động.

Tâm lý sợ tiêm vaccine ở nông thôn cản trở công cuộc chống dịch của Ấn Độ - Ảnh 1.

Tại vùng nông thôn Ấn Độ, các nhân viên y tế gõ cửa từng nhà để triển khai chiến dịch tiêm phòng, nhưng nhiều người dân vẫn sợ tiêm. (Ảnh: AP)

Bà Sheela Devi, nhà hoạt động nâng cao nhận thức về vaccine tại Ấn Độ, cho biết: "Chúng tôi kêu gọi người cao tuổi tiêm vaccine nhưng họ toàn từ chối, họ sợ sẽ chết sau khi tiêm. Chúng tôi giải thích rằng không phải như vậy. Tôi nói với họ rằng tôi cũng đã tiêm vaccine, và nếu có điều gì xấu xảy ra, tôi đã bị trước rồi. Nhưng họ vẫn không tin".

Theo phân tích của hãng tin AFP, mặc dù 2/3 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận ở các vùng nông thôn Ấn Độ nhưng cho đến nay, chỉ có 15% người dân tại đây đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. 

Theo các chuyên gia, Ấn Độ cần áp dụng bài học kinh nghiệm trong chiến dịch tiêm phòng bại liệt cho trẻ em dưới 5 tuổi vào những năm 2000. Chương trình này đã thành công sau khi các nhà lãnh đạo tôn giáo cộng đồng được tin tưởng tham gia chiến dịch tuyên truyền tiêm phòng là an toàn.

Người dân Ấn Độ đổ xô đi tiêm vaccine trong 'cơn sóng thần' COVID-19 Người dân Ấn Độ đổ xô đi tiêm vaccine trong "cơn sóng thần" COVID-19

VTV.vn - Tính đến sáng 27/4, Ấn Độ tiếp tục là tâm điểm dịch bệnh lớn thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19 với hơn 17,6 triệu trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước