Tân Thủ tướng Malaysia 92 tuổi và những ưu tiên hành động

Hữu Hưng, Mạnh Hà (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 18:12 GMT+7

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: South China Morning Post)

VTV.vn - Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông sẽ tập trung vào việc ổn định nền kinh tế và củng cố lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài vào chính phủ mới.

Lãnh đạo Liên minh Hy vọng tại Malaysia, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào tối qua (11/5), trở thành vị thủ tướng thứ 7 của nước này.

Tiến sĩ Mahathir Mohamad (92 tuổi) đọc tuyên thệ Thủ tướng trước Nhà vua Muhamad V tại cung Istana vào đêm qua, chỉ chưa đầy một ngày sau khi liên minh đối lập do ông dẫn đầu thắng cử.

Ông Mahathir trở thành thủ tướng cao tuổi nhất thế giới và là người Malaysia đầu tiên làm thủ tướng hai lần.

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và những cam kết hành động.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh mục tiêu ổn định nền kinh tế tài chính của nước này. Ông cũng cam kết sẽ lấy lại hàng tỷ USD bị thất thoát từ vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.

Tân Thủ tướng Malaysia cho biết sẽ thực hiện các cam kết khi tranh cử bao gồm việc bãi bỏ thuế hàng hóa, dịch vụ GST; thay vào đó là thuế bán hàng và dịch vụ SST. Ông cũng sẽ cho xem xét lại luật chống tin tức giả mạo gây tranh cãi được Quốc hội nhiệm kỳ trước thông qua nhanh chóng trước khi giải tán mở đường cho tổng tuyển cử vừa qua.

Malaysia có tân Thủ tướng mới 92 tuổi: Sự trở lại của chính trị gia lão luyện Malaysia có tân Thủ tướng mới 92 tuổi: Sự trở lại của chính trị gia lão luyện

VTV.vn - Ông Mahathir Mohamad trở thành nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới sau khi nhậm chức Thủ tướng Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước