Tân Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên thệ nhậm chức

Hồng Quang (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 18:15 GMT+7

Tân Thủ tướng Pedro Sanchez phát biểu sau phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội đối với người tiền nhiệm Mariano Rajoy ở Madrid ngày 1/6. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Cách đây ít giờ, ông Pedro Sanchez đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Tây Ban Nha.

Toàn bộ Chính phủ cũ cùng Thủ tướng Mariano Rajoy đã bị Quốc hội phế truất sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 1/6, chỉ một ngày sau khi đảng Nhân dân trung hữu, cầm quyền từ 6 năm qua, bị kết án dính dáng tới một vụ tham nhũng lớn.

Ông Pedro Sanchez, 46 tuổi, lãnh đạo đảng Xã hội cánh tả, sau lễ tuyên thệ nhậm chức trưa nay (2/6), tại Cung điện hoàng gia Tây Ban Nha, sẽ còn phải trình Quốc hội Tây ban nha phê chuẩn danh sách nội các mới.

Đảng Xã hội cánh tả lên nắm quyền tại Tây Ban Nha sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Mariano Rajoy. Đảng Nhân dân cánh hữu cầm quyền từ hơn 6 năm qua của ông Mariano Rajoy bị kết án dính líu tới một vụ tham nhũng lớn, dung túng cho công ty sân sau trong việc mua sắm của Chính phủ và có quỹ đen không khai báo. Tòa tuyên án hôm thứ Năm tuần trước, thì ngày 1/6, Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu phế truất ông Mariano Rajoy cùng toàn bộ Chính phủ và hôm nay Tây Ban Nha có Thủ tướng mới.

Tân Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ thành lập một Chính phủ thiểu số với cam kết giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội, sau nhiều năm Tây Ban Nha thực hiện chính sách kinh tế khắc khổ và sẽ giải tán Chính phủ, muộn nhất là sau 12 tháng nữa, dọn đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội trước hạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước