Tăng cường nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ năm, ngày 26/09/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi các nước khắc phục nhược điểm của mô hình toàn cầu hóa hiện nay, chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải carbon vào năm 2050.

Chương trình nghị sự 2030 vì các mục tiêu phát triển bền vững đã đi vào cuộc sống và đạt được tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, các nước cần tăng cường nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã cam kết trong bối cảnh chỉ còn hơn 10 năm nữa để cán đích. Đó là khẳng định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại hội nghị Thượng đỉnh Các mục tiêu phát triển bền vững vừa diễn ra tại New York, Mỹ. 

4 năm sau khi Chương trình nghị sự 2030 được thông qua, các nước đã bắt đầu tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào các chiến lược và kế hoạch quốc gia. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ không thể cán đích đúng hạn.

Tăng cường nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 1.

"Chúng ta vẫn còn cách xa mục tiêu. Chúng ta đang đi chệch hướng. Những cuộc xung đột đẫm máu, khủng hoảng khí hậu, bạo lực về giới và bất bình đẳng kéo dài đang làm suy yếu nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Một nửa của cải của thế giới đang được nắm giữ bởi số ít người ngồi vừa một bàn hội nghị. Tăng trưởng không đồng đều, nợ gia tăng và căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang đang tạo ra rào cản mới cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra" - Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nói.

Nếu không tăng tốc ngay từ bây giờ, đến năm 2030 sẽ có khoảng 500 triệu người vẫn phải sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi các nước khắc phục nhược điểm của mô hình toàn cầu hóa hiện nay, chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải carbon vào năm 2050 và nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Chính trị, trong đó các nước cam kết huy động tài chính và tăng cường hành động ở cấp quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kinh tế tuần hoàn giúp phát triển bền vững Kinh tế tuần hoàn giúp phát triển bền vững

VTV.vn - Mô hình kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm phát thải mà còn kiến tạo ra giá trị từ rác thải, tạo sự bền vững cho con người, Trái đất và sự thịnh vượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước