Tăng cường xét nghiệm, sàng lọc bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Quỳnh Chi (Theo Xinhuanet)-Thứ hai, ngày 15/06/2020 08:41 GMT+7

Phong tỏa đường vào khu chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/6, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã yêu cầu các bệnh viện tiến hành thêm xét nghiệm sàng lọc với những bệnh nhân bị sốt để phát hiện COVID-19.

Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Bắc Kinh Cao Hiểu Quân cho biết, tất cả bệnh viện được yêu cầu thực hiện xét nghiệm axit nucleic và kháng thể, chụp CT và xét nghiệm máu thường quy cho các bệnh nhân có triệu chứng sốt.

Thành phố Bắc Kinh trước đây đã thực hiện xét nghiệm axit nucleic bắt buộc đối với bệnh nhân bị sốt đến khám tại các cơ sở y tế.


Tăng cường xét nghiệm, sàng lọc bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trong một cuộc họp báo vào ngày 14/6, Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Bắc Kinh Cao Hiểu Quân nhấn mạnh, các cơ sở y tế không được phép từ chối bệnh nhân. Cơ sở y tế phải theo dõi số lượng bệnh nhân và báo cáo với chính quyền nếu phát hiện số lượng này tăng cao bất thường.

Ông Cao Hiểu Quân cho biết, các bệnh viện được yêu cầu tăng cường những biện pháp bảo vệ nhân viên y tế, khử trùng cơ sở và sàng lọc y tế tại những bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.


Tăng cường xét nghiệm, sàng lọc bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Hàng loạt biện pháp đã được triển khai sau khi Bắc Kinh xác nhận một trường hợp mắc COVID-19 mới vào ngày 11/6.

Ngày 12/6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới. 

Ngày 13/6, con số này đã tăng lên 36, trong đó có một trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng. 

Các quan chức Bắc Kinh cho biết, 36 trường hợp được xác nhận đều liên quan đến chợ Tân Phát Địa, một chợ bán buôn ở phía Nam thành phố Bắc Kinh.


Bắc Kinh không có khả năng trở thành 'Vũ Hán thứ hai' Bắc Kinh không có khả năng trở thành "Vũ Hán thứ hai"

VTV.vn - Đó là ý kiến của ông Tăng Quang - Thành viên nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khi phát biểu với truyền thông địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước