Tăng vọt số ca nhiễm COVID-19, bang California ngừng mở cửa trở lại

Lê Minh (Phóng viên THVN từ bang California, Mỹ)-Thứ ba, ngày 14/07/2020 06:30 GMT+7

Các nhân viên y tế chuẩn bị đặt ống thở cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm y khoa United Memorial ở Houston, bang Texas ngày 29/6. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo số liệu của nhật báo New York Times, bang California đã ghi nhận hơn 326.000 ca COVID-19, cao thứ hai trên toàn quốc, trong đó có hơn 7.000 người tử vong.

Trong khi một số bang từng là tâm dịch, trong đó có New York tiếp tục tiến trình mở cửa, thì thống đốc bang California, nền kinh tế lớn nhất của Mỹ, lại vừa tuyên bố tái đóng cửa một loạt lĩnh vực vừa mới được phép đi vào hoạt động trở lại do sự bùng phát của số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai (ngày 13/7), Thống đốc bang California, ông Garvin Newsom đã yêu cầu áp dụng trở lại ngay lập tức trên toàn bang các biện pháp hạn chế vốn vừa được gỡ bỏ cách đây không lâu.

Ông Garvin Newsom - Thống đốc bang California, Mỹ nói: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi yêu cầu tất cả các quận hạt đóng cửa các hoạt động kinh doanh trong nhà, bao gồm các lĩnh vực nhà hàng, xưởng rượu vang, phòng thử rượu, rạp chiếu phim, các trung tâm giải trí gia đình, sở thú, bảo tàng, sòng bài và quán bar. Yêu cầu này áp dụng đối với tất cả các quận hạt của bang California".

Tăng vọt số ca nhiễm COVID-19, bang California ngừng mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Công nhân dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, New York, hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các nhà hàng vẫn được phép bán cho khách ngồi ăn bên ngoài hay mang đồ ăn về. Và các quán bar, phòng thử rượu vẫn được phép hoạt động nếu bán kèm đồ ăn.

Ngoài ra, 30/58 quận hạt của bang, nơi cư trú của 80% dân số California, cũng bị buộc phải đóng cửa các phòng tập thể thao, tiệm cắt tóc, nhà thờ, trung tâm thương mại và một số lĩnh vực kinh doanh khác.

Quyết định áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế này được Chính quyền bang California đưa ra đúng 1 tháng kể từ khi các hoạt động này được phép mở cửa trở lại theo tiêu chuẩn an toàn mới do giới chức y tế đưa ra. Động thái này là để ứng phó với tình trạng số ca nhập viện do dịch COVID-19 tại bang California đã tăng vọt trong những ngày gần đây.

Cho tới đầu tuần này, bang California đã có hơn 326.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 7.000 người đã tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước