Tăng vọt số người hút thuốc lá ở Jordan thời giãn cách

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/05/2021 09:45 GMT+7

VTV.vn - Là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới, Jordan đang chứng kiến sự tăng vọt số người hút thuốc trong bối cảnh phong tỏa vì dịch COVID-19.

Tăng cường các biện pháp cai nghiện thuốc lá là cách đang được các cơ quan y tế nước này thực thi nhằm giảm tải cho hệ thống y tế đang quá tải.

Là ông chủ của một cửa hàng nhỏ ở thủ đô Amman, Mounir Shana dường như lúc nào cũng có điếu thuốc trên tay. Số lần anh hút thuốc ngày càng tăng khi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp giãn cách nhằm phòng dịch COVID-19. "Khi chưa giãn cách xã hội, tôi thường hút hai bao thuốc lá mỗi ngày, nhưng kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội, tôi bắt đầu hút 4 đến 5 bao thuốc mỗi ngày. Chủ yếu là do nhiều áp lực hơn, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn".

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Đại học Jordan, 52% số người được hỏi cho biết, họ hút thuốc nhiều hơn kể từ khi các hạn chế về đại dịch bắt đầu.

Đối mặt với vấn đề này, Chính phủ Jordan đã tăng số lượng trung tâm cai nghiện, thực hiện một chiến dịch truyền thông xã hội và thiết lập đường dây nóng về vấn đề trên.

Tiến sĩ Anas Al-mohtaseb - Trung tâm Cai nghiện thuốc lá cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị một loạt phương pháp điều trị kéo dài trong 1,5-2 tháng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu giảm liệu trình cho đến khi bệnh nhân ngừng thuốc hoàn toàn".

Là một người hút thuốc trong 33 năm, tài xế xe bus Mohammad Abou Khadra đã chọn một trung tâm ở phía đông Amman để nỗ lực bỏ thuốc lần cuối. Người đàn ông 53 tuổi này bị bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và khó thở hy vọng lần này sẽ có kết quả. "Tôi đã hút thuốc cách đây 33 năm. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc bỏ thuốc vì lý do sức khỏe và tài chính. Tôi đã cố gắng bỏ thuốc ba lần nhưng lần nào tôi cũng tái nghiện. Vì vậy, tôi đến trung tâm y tế này với mong muốn bỏ hẳn thuốc lá".

Mỗi năm, tại Jordan có hơn 9 nghìn ca tử vong vì thuốc lá và các bệnh liên quan tới thuốc lá. Các phương pháp điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá đã tiêu tốn của chính phủ nước này khoảng 300 triệu USD. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, vì hút thuốc lá làm suy giảm chức năng phổi, khiến cơ thể khó chống lại các bệnh về đường hô hấp, chính vì vậy những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.

Hút thuốc lá trong 15 năm, phát hiện ung thư phổi năm 33 tuổi Hút thuốc lá trong 15 năm, phát hiện ung thư phổi năm 33 tuổi

VTV.vn - Đây là trường hợp bệnh nhân nam, 33 tuổi ở Ninh Bình đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện K.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

hút thuốc lá

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước