Tập trận “Hổ mang vàng” tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/02/2016 17:53 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/2, cuộc tập trận đa phương lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương mang tên “Hổ mang vàng” đã chính thức bắt đầu tại Thái Lan.

Cuộc tập trận diễn ra tại tỉnh Chon Buri với sự tham gia của 27 quốc gia. Quân đội Mỹ năm nay cử 3.600 binh sĩ tham gia, tương đương con số của năm ngoái.

Cuộc tập trận "Hổ mang Vàng 2016" kéo dài 11 ngày, được thiết kế để phát triển sự tương tác giữa Mỹ với các nước châu Á trong hoạt động chống cướp biển và khắc phục hậu quả thảm họa thiên nhiên. Cuộc tập trận này đã được duy trì thường niên trong ba thập kỷ qua.

Mỹ và Thái Lan tiến hành tập trận chung “Hổ mang vàng” Mỹ và Thái Lan tiến hành tập trận chung “Hổ mang vàng”

Hôm nay (9/2), cuộc diễn tập quân sự đa phương hàng năm do Thái Lan và Mỹ chủ trì mang tên "Hổ mang vàng" đã khai mạc tại tỉnh Nakhon Nayok, miền Đông Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước