Tàu sân bay Phúc Kiến phô bày sức mạnh của hải quân Trung Quốc

Đàm Linh (Theo CNN, Xinhua)-Thứ năm, ngày 02/05/2024 07:30 GMT+7

Tàu sân bay Phúc Kiến (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Sáng 1/5, tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên sau khi hạ thủy gần 2 năm trước.

Tàu sân bay mới nhất, lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc - Phúc Kiến, đã đạt một bước tiến lớn để có thể gia nhập hạm đội hải quân lớn nhất thế giới, khi khởi hành từ Thượng Hải để thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào sáng 1/5.

Theo Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải, cuộc đánh giá của hải quân dự kiến sẽ diễn ra ở biển Hoa Đông, cách Nhà máy đóng tàu Giang Nam, nơi tàu sân bay đã được xây dựng trong hơn 6 năm, khoảng 130 km.

"Các cuộc thử nghiệm trên biển chủ yếu sẽ kiểm tra độ tin cậy và độ ổn định của hệ thống điện và động cơ đẩy của tàu sân bay", thông báo từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm 1/5 cho biết.

Tàu sân bay Phúc Kiến phô bày sức mạnh của Hải quân Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, Phúc Kiến, được kéo ra khỏi bến tàu ở Thượng Hải. (Ảnh: Xinhua)

Tân Hoa Xã cho biết thêm, tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào năm 2022 và đã "hoàn thành các cuộc thử nghiệm neo đậu, trang bị và điều chỉnh thiết bị" trước các cuộc thử nghiệm trên biển mới nhất.

Nhiều thông số kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật khác được thể hiện rõ ràng từ hình ảnh chụp từ trên cao. Cụ thể, các số đo cơ bản của thân tàu Phúc Kiến là: chiều dài khoảng 316 mét, chiều ngang sàn đáp trung bình là 72 mét và điểm rộng nhất là 76 mét. Thân tàu ở mực nước khoảng 39 mét. Tàu sân bay có 2 thang máy máy bay, 3 máy phóng và 4 dây hãm. Vũ khí tự vệ bao gồm nhiều bệ phóng cho hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn HQ-10 và bổ sung thêm một số pháo tự động H/PJ-11 30 mm có radar bảng hình chữ nhật mới riêng biệt để phát hiện mục tiêu...

Với lượng giãn nước 80.000 tấn, Phúc Kiến thuộc lớp Type-003 đã lấn át hai tàu sân bay đang hoạt động của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAN) là Sơn Đông 66.000 tấn và Liêu Ninh 60.000 tấn. Hiện chỉ có hải quân Mỹ vận hành các tàu sân bay lớn hơn Phúc Kiến.

Tàu sân bay Phúc Kiến phô bày sức mạnh của Hải quân Trung Quốc - Ảnh 2.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào năm 2022 và đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm neo đậu. (Ảnh: CCTV)

Khác với tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông với thiết kế cầu nhảy kiểu cũ, chiến hạm Phúc Kiến được trang bị EMALS giống siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford thuộc lớp cùng tên của Mỹ. EMALS cho phép triển khai máy bay nhanh hơn với số lượng vũ khí nhiều hơn so với hệ thống máy phóng hơi nước.

Tàu sân bay Phúc Kiến được đánh giá là trọng tâm chính trong nỗ lực xây dựng lực lượng hải quân "biển xanh" có thể tác chiến xa bờ dài ngày của Trung Quốc.

Những năm qua, quân đội Trung Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ lực lượng hải quân, tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động ở Thái Bình Dương và thách thức hệ thống liên minh do Mỹ dẫn đầu trong khu vực.

Tàu sân bay Phúc Kiến phô bày sức mạnh của Hải quân Trung Quốc - Ảnh 3.

Hiện chỉ có hải quân Mỹ vận hành các tàu sân bay lớn hơn Phúc Kiến. Trong ảnh là tàu sân bay USS Gerald R. Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân của hải quân Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội (CRS) của Mỹ hồi tháng 1 nhận định hải quân Trung Quốc có quy mô lớn nhất thế giới và dự kiến nâng tổng số chiến hạm trong biên chế lên 435 chiếc vào năm 2030.

Trung Quốc công bố hình ảnh về tàu sân bay thế hệ mới nhất Trung Quốc công bố hình ảnh về tàu sân bay thế hệ mới nhất

VTV.vn - Truyền thông Trung Quốc mới đây đã công bố những hình ảnh về tàu sân bay Phúc Kiến với nhiều cải tiến mới của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước