Tây Ban Nha: Hơn 80% cử tri Catalan ủng hộ độc lập

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 10/11/2014 11:34 GMT+7

Một cử tri bỏ phiếu về việc ly khai khỏi Tây Ban Nha ở Barcelona. (Ảnh: Reuters)

Có tới hơn 80% cử tri bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập cho khu vực ở Đông Bắc Tây Ban Nha.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau cuộc bỏ phiếu đòi độc lập ngày 9/11 tại xứ Catalan của Tây Ban Nha cho thấy có tới hơn 80% cử tri bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập cho khu vực ở Đông Bắc Tây Ban Nha này. Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố, cuộc thăm dò này là "vi hiến" và “vô giá trị”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, lãnh đạo chính quyền vùng Catalan, bà Joana Ortega cho biết, với 88,44% số phiếu được kiểm đã có tới 80,72% người dân ủng hộ Catalan trở thành một quốc gia độc lập.

Trước đó, các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cũng cho thấy đến 80% trong số 7,5 triệu người dân Catalan ủng hộ việc tăng thêm quyền tự chủ từ chính quyền Tây Ban Nha, trong khi 50% ủng hộ độc lập hoàn toàn.

Chính phủ Tây Ban Nha đã coi cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp và vẫn tiếp tục đàm phán với chính quyền Catalan để tìm cách vừa tôn trọng ý nguyện của người dân, lại vẫn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước