Tây Ban Nha và Italy hướng tới nới lỏng phong tỏa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/04/2020 13:27 GMT+7

Người dân Tây Ban Nha ra đường trong thời gian phong tỏa. (Ảnh: El Pais)

VTV.vn - Hai quốc gia tại châu Âu chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch COVID-19 là Italy và Tây Ban Nha đều đang hướng tới nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Trong tuyên bố ngày 25/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nếu các diễn biến của dịch tiếp tục đi theo chiều hướng tích cực như những ngày qua, kể từ ngày 2/5, công dân Tây Ban Nha sẽ được phép ra khỏi nhà tiến hành các hoạt động thể chất và đi dạo cùng các thành viên trong gia đình.

Thủ tướng Tây Ban Nha cũng sẽ trình bày kế hoạch cụ thể về việc nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa trước Nghị viện vào ngày 28/4.

Italy cũng đang chuẩn bị nới lỏng phong tỏa. Các nhà máy sản xuất trang thiết bị nông lâm nghiệp có thể mở cửa trở lại vào ngày mai (27/4). Sang đầu tháng 5, các cửa hàng thời trang và nhiều cửa hàng khác có thể mở cửa hoạt động. Các quán bar, nhà hàng và tiệm cắt tóc dự kiến được phép mở cửa lại từ ngày 18/5. Các cơ sở mở cửa hoạt động trở lại đều phải tuân thủ những biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt và tiếp tục giãn cách xã hội.

Hàn Quốc nới lỏng một phần hạn chế về giãn cách xã hội Hàn Quốc nới lỏng một phần hạn chế về giãn cách xã hội

VTV.vn - Mới đây, Hàn Quốc đã gia hạn lệnh giãn cách xã hội thêm 16 ngày, tuy nhiên một số quy định cách ly trong đó lại được nới lỏng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước