Tết của người Việt tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản

Cẩm Nhung-Thứ tư, ngày 14/02/2024 21:03 GMT+7

Hội người Việt tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản (Ảnh: Vietnam Plus)

VTV.vn - Năm nay, những ngày Tết cổ truyền rơi vào cuối tuần, nên bà con người Việt đang sinh sống tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau hơn mọi năm.

Với những người Việt Nam đang sinh sống ở Okinawa - một tỉnh phía Nam của Nhật Bản, Tết Nguyên đán có thể không đủ đầy như ở Việt Nam nhưng vẫn là dịp để những người con xa xứ quây quần để trải nghiệm lễ tiết cổ truyền và cũng là để cho thế hệ sau biết tới truyền thống của dân tộc Việt.

Năm nay, 30 tháng Chạp là thứ Sáu - vẫn là ngày đi làm ở Nhật, nên chị Hằng phải đợi hết giờ làm mới đưa con đi sắm đồ ăn Việt Nam để làm mâm cỗ Tết. 9 năm qua, cửa hàng này không chỉ là nơi chị mua sắm khi muốn ăn đặc sản Việt Nam, mà còn là nơi chị gặp gỡ đồng hương cho vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.

Chị Phan Thị Hằng, người Việt Nam tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, cho biết: "Vào dịp, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, đi ngắm hoa anh đào hoặc đi chơi xa, sau đó sẽ về nhà, cùng nhau làm đồ ăn, làm những món có tết cổ truyền của Việt Nam và đón giao thừa".

Anh Mạc Văn Thạch, chủ cửa hàng Việt tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, nói: "Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, chúng tôi đã chuẩn bị hàng khoảng một tháng trước. Tết năm ngoái, mọi người về Việt Nam rất đông, nên số lượng hàng về sẽ ít. Năm nay, mọi người ở lại nhiều nên hàng hóa rất nhiều".

Hiện có hơn 3.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Okinawa. Phần lớn bà con hoạt động trong ngành dịch vụ nhà hàng - khách sạn, ngành công nghệ thông tin, và nhân lực, bởi Okinawa là địa phương rất nổi tiếng về du lịch.

Để bà con có dịp gặp gỡ nhau nhân dịp Tết cổ truyền, Hội người Việt Nam tại Okinawa đã tổ chức chuyến du Xuân, ngắm hoa anh đào. Ai cũng bận với công việc nên việc tổ chức những chuyến đi như vậy thường phải mất tới 2 tháng chuẩn bị.

Chị Võ Thị Thái Ngân, người Việt Nam tại tỉnh Okinawa, chia sẻ: "Xa quê, những ngày Tết ai cũng nhớ nhà nên khi được gặp gỡ những người xa quê hương, cùng nỗi nhớ quê nhà, mọi người đều cảm thấy vui vẻ, đỡ nhớ nhà hơn. Việc tham gia Hội người Việt ở Okinawa giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc lẫn cuộc sống".

Tháng 6/2022, Hội người Việt Nam tại Okinawa đã chính thức được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng tại đây, khi ngày càng có nhiều người Việt Nam coi nơi này là quê hương thứ 2.

Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Okinawa, Nhật Bản, cho biết: "Okinawa khá xa với tất cả các vùng miền khác, không có Tổng lãnh sự hay là Đại sứ quán Việt Nam tại đây nên không thể bảo hộ công dân sát sao. Khi Hội người Việt Nam thành lập, những giấy tờ thủ tục của bà con như hộ chiếu, cấp mới hộ chiếu… thì Hội có thể đứng lên bảo lãnh để cho bà con người Việt có thể dễ dàng làm thủ tục nhanh hơn".

Mùa xuân ở Okianawa khá giống với Việt Nam. Thay vì ngắm hoa đào, hoa mai thì những người Việt xa quê lại tụ họp với nhau dưới những tán hoa anh đào, cùng tận hưởng tiết trời Xuân ấm áp tình đồng hương, cùng kể cho nhau nghe về một năm đã qua và những dự định cho năm mới.

Người Việt tại Nhật Bản chọn đi du lịch dịp Tết Nguyên đán, trải nghiệm không khí năm mới Người Việt tại Nhật Bản chọn đi du lịch dịp Tết Nguyên đán, trải nghiệm không khí năm mới Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán và gặp gỡ người Việt tại Nhật Bản Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán và gặp gỡ người Việt tại Nhật Bản Tình người ấm áp tại khu nhà ở cứu trợ cho người Việt tại Nhật Bản Tình người ấm áp tại khu nhà ở cứu trợ cho người Việt tại Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước