THAAD được triển khai sớm hơn dự kiến

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 08:19 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ sẽ sớm hơn so với thỏa thuận ban đầu.

Seoul và Washington đã đạt thỏa thuận chung hồi tháng 7/2016 để lắp đặt hệ thống THAAD tại hạt Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Theo thỏa thuận ban đầu, một bệ phóng di động dự kiến sẽ được lắp đặt vào cuối năm nay và 5 bệ phóng còn lại sẽ được triển khai trong năm sau.

Hệ thống THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 tên lửa đánh chặn, radar, đơn vị khai hỏa và kiểm soát. Thực tế 2 bệ phóng di động đã được chuyển tới Hàn Quốc ngày 6/3 và lắp đặt tại địa điểm triển khai ngày 26/4, chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc - ngày 9/5.

Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD Nga phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc Nga phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc Mỹ khẳng định minh bạch hoàn toàn về vụ triển khai THAAD tại Hàn Quốc Mỹ khẳng định minh bạch hoàn toàn về vụ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước