Thái Lan: Các đảng tìm liên minh để thành lập chính phủ

Ngọc Phương - Phan Anh - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 08:07 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân và đảng Vì nước Thái đã tổ chức họp báo cho biết, cả hai đảng này đều sẵn sàng hợp tác với các đảng khác để thành lập chính phủ.

Đây là hai đảng được cho là giành được nhiều ghế trong hạ viện nhất trong cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 9/5.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo đảng Quyền lực nhà nước nhân dân cho biết, hiện đảng của ông đã giành được nhiều phiếu nhất tại cuộc bầu cử này với hơn 7,9 triệu phiếu. Đảng này cũng ước tính sẽ giành được 251 ghế trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện để thành lập chính phủ. Trên cơ sở đó, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân cũng đề cử ông Prayuth Chan-ocha tiếp tục giữ chức Thủ tướng trong Chính phủ mới.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Vì nước Thái, đối thủ chính của đảng Quyền lực nhà nước nhân dân tại cuộc bầu cử năm nay, cho biết sẵn sàng thỏa thuận với các đảng không ủng hộ phe quân đội để thành lập chính phủ. Lãnh đạo đảng này cho rằng, Chính phủ mới phải đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Bầu cử Thái Lan: Hoãn công bố kết quả sơ bộ Bầu cử Thái Lan: Hoãn công bố kết quả sơ bộ

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan nhấn mạnh rằng kết quả chính thức kiểm 95% phiếu sẽ phải đợi tới ngày 9/5 mới được công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước