Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, lệnh cấm được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/2 đến ngày 15/5, tại các vùng biển từ mũi Laem Monglai ở Prachuap Khiri Khan đến quận Don Sak của thành phố Surat Thani.
Giai đoạn 2 kéo dài trong 2 tháng từ ngày 16/5 đến ngày 14/6, tại các khu vực biển từ mũi Laem Monglai đến quận Hua Hin, Prachuap Khiri Khan.
Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, lệnh cấm đánh bắt cá ngoài khơi là cần thiết để có đủ thời gian cho cá sinh sản, qua đó giúp duy trì đàn cá và ngành đánh bắt cá cũng như an ninh lương thực. Bộ này cho biết ngư dân và công chúng đã được giáo dục về việc cần thiết phải áp dụng lệnh cấm.
Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát, thời gian cấm cũng là mùa sinh sản cao điểm của cá thu trưởng thành ở ngoài khơi bờ biển Prachuap Khiri Khan và Surat Thani.
Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, những người vi phạm lệnh cấm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 5.000 đến 30 triệu Baht (từ 148 USD cho đến hơn 891.000 USD), tùy thuộc vào quy mô của tàu cá hoặc gấp nhiều lần giá trị của số cá đánh bắt được.
Bộ này đồng thời cảnh báo ngay cả khi lệnh cấm không có hiệu lực, các thiết bị mà ngư dân sử dụng để đánh bắt cá - bao gồm cả lưới - phải tuân thủ theo quy định.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!