Thái Lan chuẩn bị thành lập các bệnh viện dã chiến tại Bangkok

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/04/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/4, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha chỉ thị chuẩn bị thành lập các bệnh viện dã chiến tại Bangkok để ứng phó dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngày 7/4, Thái Lan ghi nhận 334 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 33% so với ngày hôm trước. Trong đó, thủ đô Bangkok có tới 216 ca, chiếm 66% tổng số ca xác nhận trong ngày.

Việc phát hiện ổ dịch mới tại các tụ điểm giải trí ở Bangkok được cho có thể gây ra một thách thức mới cho Thái Lan, đặc biệt là trong lễ hội Songkran sắp tới.

Bộ Y tế Thái Lan cũng đã ghi nhận ít nhất 24 ca đầu tiên nhiễm biến thể phát hiện tại Anh, với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, độc tính cao hơn.

10 bộ trưởng và nghị sĩ của nước này đã phải cách ly do tiếp xúc với các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Lan giảm thời gian cách ly để thúc đẩy du lịch Thái Lan giảm thời gian cách ly để thúc đẩy du lịch

VTV.vn - Kể từ hôm nay 1/4, Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh từ 14 ngày xuống còn 10 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước