Thái Lan duy trì mô hình "Hộp cát Phuket" đón du khách quốc tế, Lào lập thêm các khu cách ly

Ngọc Phương (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Lào)-Chủ nhật, ngày 01/08/2021 19:00 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Ảnh: BangkokPost)

VTV.vn - Thái Lan xem xét gia hạn phong tỏa ở 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Lào lập thêm khu cách ly để đón các lao động từ Thái Lan trở về.

Thái Lan xem xét gia hạn phong tỏa các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19

Ngày 1/8, Thái Lan có thêm 133 ca tử vong do COVID-19 và 18.027 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ. Kể từ khi dịch COVID bùng phát vào đầu năm ngoái, Thái Lan đã có 615.314 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 405.322 trường hợp đã khỏi bệnh và 4.990 ca tử không qua khỏi do dịch.

Hiện tại, Bộ Y tế Thái Lan đã đề xuất Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 (CCSA) gia hạn các biện pháp phong tỏa (đã hết hạn hôm 29/7) ở 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19 thêm 14 ngày nữa khi các ca nhiễm tăng mạnh ở miền Bắc và Đông Bắc.

Ngoài xem xét gia hạn phong tỏa, CCSA cũng sẽ thảo luận về việc tiêm vaccine cho công nhân tại các nhà máy đang là ổ dịch, đặc biệt là ở đồng bằng miền Trung và các tỉnh miền Đông. Chương trình tiêm chủng quốc gia cũng sẽ tập trung vào các công nhân công nghiệp để duy trì các ngành công nghiệp và lĩnh vực sản xuất hoạt động.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha khẳng định sẽ duy trì mô hình "Hộp cát Phuket" để đón du khách quốc tế bởi chính quyền tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng dịch. Hầu hết các ca lây nhiễm tại Phuket đến từ các tỉnh khác, không phải do các du khách quốc tế. Chỉ tính trong tháng 7, mô hình "Hộp cát Phuket" đã tạo ra doanh thu 749 triệu Baht (tương đương 23 triệu USD).

Lào lập thêm trung tâm cách ly và bệnh viện dã chiến cho các lao động từ Thái Lan trở về

Tại buổi họp báo trưa 1/8, Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 267 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 5 ca là lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Luang Namtha.

Thái Lan duy trì mô hình Hộp cát Phuket đón du khách quốc tế, Lào lập thêm các khu cách ly - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Lào tăng cường kiểm soát đường biên để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép (Ảnh: PhnomPenhpost)

Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Lào đã có 6.566 ca nhiễm và 7 ca tử vong do COVID-19, chủ yếu là trong làn sóng thứ 2 diễn ra từ tháng 4 đến nay, với biến chủng Alpha trong giai đoạn đầu và hiện là biến chủng Delta. Hiện tại, chính quyền tỉnh Savannakhet và Champasak đang lập thêm các trung tâm cách ly cũng như bệnh viện dã chiến để đón các lao động từ Thái Lan trở về.

Tại Savannakhet, chính quyền đã thiết lập một trung tâm cách ly có khả năng tiếp nhận 10.000 người. Đây là nơi mà các lao động được theo dõi trong 14 ngày trước khi trở về nhà và tiếp tục giám sát y tế để đảm bảo không lây nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh Savannakhet hiện có 11 trung tâm cách ly. Tỉnh cũng đã lập một bệnh viện dã chiến có khả năng tiếp nhận 1.000 người để ứng phó với trường hợp số ca nhiễm gia tăng. Hiện mỗi ngày tại Savannakhet có ít nhất 300 người nhập cảnh qua cửa khẩu hữu nghị Lào - Thái Lan từ tỉnh Mukdahan, trong đó có 30 - 45% người cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tỷ lệ cao hàng đầu cả nước.

Tại tỉnh Champasak, chính quyền địa phương cho biết, tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở lao động nhập cảnh từ Thái Lan là 38%. Một bệnh viện dã chiến 700 giường đã được thiết lập để tiếp nhận các trường hợp nhiễm bệnh, trong khi các trung tâm cách ly được mở rộng và tỉnh đang địa điểm để tăng cường khả năng điều trị bệnh nhân.

Hiện tỉnh Savannakhet là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất cả nước, đạt 2.132 trường hợp, tiếp đến là tỉnh Champasak với 1.705 trường hợp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước