Thái Lan mở rộng diện tích công viên cây xanh trong lòng đô thị

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 30/06/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Bangkok (Thái Lan), đang tăng cường mở rộng diện tích công viên cây xanh ngay trong lòng đô thị.

Một vấn đề mà rất nhiều đô thị lớn ở Đông Nam Á đang gặp phải là tốc độ phát triển kinh tế không đi cùng với chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì môi trường sống xanh, sạch cho người dân.

Tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), đô thị hóa diễn ra rất nhanh. Những tòa cao ốc cao chọc trời đua nhau mọc lên, cũng có nghĩa, cùng lúc, không gian sống thân thiện với thiên nhiên bị thu hẹp. Trong nỗ lực để cho thành phố này trở nên xanh hơn và đáng sống hơn vào năm 2030, chính quyền Bangkok đang tăng cường mở rộng diện tích công viên cây xanh ngay trong đô thị.

Nằm giữa rừng bê tông của các tòa nhà cao ốc ở khu trung tâm thủ đô Bangkok náo nhiệt và nóng nực là Công viên rừng Benjakitti. Với diện tích hơn 72 ha, ốc đảo xanh giữa lòng thủ đô mang lại bóng mát, không gian trong lành và yên tĩnh cho người dân.

Thái Lan mở rộng diện tích công viên cây xanh trong lòng đô thị - Ảnh 1.

Trước đây, công viên Benjakitti vốn là khu vực đặt các nhà máy sản xuất thuốc lá. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khu vực này đã được cải tạo và quy hoạch thành trung tâm xanh của thủ đô. Tiếng ồn ào của máy móc và giao thông nội đô không còn nữa mà nhường chỗ cho tiếng chim hót và tiếng ếch nhái kêu râm ran.

Ông Luckachai Krichnoi - Giáo viên dạy nhạc chia sẻ: "Tôi rất thích công viên này. Tôi không thích la cà trong các trung tâm mua sắm hay ở trong các phòng điều hòa, tôi thích không khí trong lành ở ngoài trời. Trong khi Bangkok không có nhiều công viên lớn, do vậy tôi rất vui vì có một không gian tuyệt vời như thế này ngay ở trung tâm thành phố".

Với thiết kế kết hợp giữa cái cũ và cái mới, các kiến trúc sư đã giữ lại hơn 1.700 cây trưởng thành ban đầu của Benjakitti. Sau đó trồng đan xen gần 7.000 cây non nhằm tạo ra thảm thực vật xanh tốt trong công viên.

Thái Lan mở rộng diện tích công viên cây xanh trong lòng đô thị - Ảnh 2.

Ngoài thảm thực vật phong phú, những lạch nước và mô đất trong công viên cũng đóng vai trò quan trọng khi tạo ra môi trường sinh thái ngập nước, thân thiện với động vật hoang dã. Đồng thời, nó còn giúp điều hòa hệ thống xử lý và lọc nước thải từ các khu vực lân cận.

Vào những ngày cuối tuần, công viên lớn nhất Bangkok này có thể đón tới 12 nghìn người ghé thăm.

Theo Cơ quan quản lý đô thị Bangkok, mỗi người dân thành phố này hiện chỉ được hưởng 7 m2 không gian xanh. Mục tiêu của thành phố là tăng diện tích đó lên 10m2 mỗi người vào năm 2030 thông qua chương trình xây dựng công viên rừng.

Xanh ngát “công viên cây xăng” ở Thái Lan Xanh ngát “công viên cây xăng” ở Thái Lan

 Mang đến một không gian đầy màu xanh cho khách hàng tại các trạm xăng, hình thức “công viên cây xăng” được đầu tư ở Thái Lan đang hướng đến giá trị sống tích cực cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước