Thái Lan và Mỹ tập trận Hổ mang vàng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/02/2018 17:55 GMT+7

Binh sĩ Mỹ và Thái Lan trong một cuộc tập trận Hổ mang vàng. Ảnh: REUTERS.

VTV.vn - Thái Lan và Mỹ hôm nay (13/2) đã bắt đầu cuộc tập trận mang tên Hổ mang vàng 2018.

Đây là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13/2 đến ngày 23/2 tới tại vịnh Thái Lan.

Cuộc tập trận Hổ mang vàng 2018 có sự tham gia của hơn 12.000 binh sĩ đến từ 29 quốc gia. Số binh sĩ Mỹ tham gia tập trận năm nay lên tới 6.800 binh sĩ, gần gấp đôi so với năm ngoái. Các căn cứ quân sự Surathampitak và Suranaree của Lục quân Hoàng gia Thái Lan cũng như tại Căn cứ số 1 của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở tỉnh Nakhon Ratchasima đã được chọn làm nơi tổ chức diễn tập. 7 nước tham gia toàn bộ các hoạt động bao gồm Mỹ, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia, trong khi 10 nước khác tham gia với tư cách quan sát viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước