Thái Lan vẫn chi trả bảo hiểm cho việc điều trị COVID-19

Theo TTXVN - VOV-Thứ tư, ngày 23/02/2022 18:03 GMT+7

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đã quyết định hoãn kế hoạch loại chi phí điều trị COVID-19 ra khỏi danh mục chi trả của chương trình bảo hiểm toàn dân cho các bệnh nhân cấp cứu (UCEP).

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các ngày 22/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đã đề nghị Nội các nước này hoãn vô thời hạn kế hoạch trên. Theo ông, việc chi trả bảo hiểm cho bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ vẫn không thay đổi.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan khẳng định, chính phủ và Bộ Y tế đều muốn đảm bảo bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được chăm sóc tốt. Với số ca nhiễm ngày một gia tăng, bộ phải điều chỉnh và quyết định mở rộng phạm vi chi trả của UCEP cho bệnh nhân mắc COVID-19 hơn nữa.

Theo ông Anutin, bệnh nhân vẫn được chăm sóc miễn phí theo chương trình UCEP, đồng thời khẳng định việc loại chi phí điều trị COVID-19 khỏi danh mục bảo hiểm chi trả không phải nhằm tiết kiệm chi phí vì chương trình này không gặp bất kỳ vấn đề tài chính nào. Người đứng đầu ngành y tế Thái Lan cho biết kế hoạch này nhằm giữ giường bệnh để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng cũng như bệnh nhân mắc bệnh khác, trong khi bệnh nhân có triệu chứng nhẹ có thể tự cách ly tại nhà hoặc được điều trị tại cơ sở cách ly cộng đồng và vẫn được điều trị miễn phí theo các chương trình phúc lợi mà họ đã đăng ký.

Phó phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, bà Traisulee Traisoranakul, cho biết Nội các đã chỉ thị Bộ Y tế xem xét lại việc thực hiện quy định mới, đảm bảo công chúng hiểu rõ được vấn đề trước khi đề nghị lại Nội các.

Theo chương trình UCEP, bệnh nhân có thể khám chữa bệnh miễn phí tại bất kỳ cơ sở y tế nào trong 3 ngày, sau đó họ sẽ được chuyển đến bệnh viện nơi đăng ký chế độ phúc lợi và/hoặc bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan gần đây thông báo, bắt đầu từ ngày 1/3 sẽ loại chi phí chữa trị COVID-19 ra khỏi danh mục chi trả của UCEP, ngoại trừ các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, Bộ Y tế Thái Lan đã lên kế hoạch bỏ COVID-19 ra khỏi danh sách các bệnh được chương trình bảo hiểm toàn diện cho bệnh nhân cấp cứu chi trả từ đầu tháng 3 tới. Thay đổi này có nghĩa là những người có kết quả xét nghiệm dương tính nếu phải tới bệnh viện thì phải tới đúng nơi đã đăng ký theo chương trình phúc lợi thay vì có thể tới bất cứ đâu. Chỉ những người bệnh nặng mới được chương trình bảo hiểm cấp cứu chi trả. Tuy nhiên, Thái Lan cũng chỉ điều trị miễn phí trong 3 ngày đầu tiên sau đó họ sẽ được chuyển tới bệnh viện đã đăng ký.

Ông Anutin cho biết, sự thay đổi này dựa trên chính sách của ngành Y tế với kế hoạch hạ cấp COVID-19 từ một dịch bệnh thành bệnh dịch đặc hữu.

Cũng trong cuộc họp Nội các, Bộ trưởng Công nghiệp Suriya Jungrungreangkit đã nêu việc công chúng phàn nàn về tình trạng thiếu nhân viên và phản hồi chậm tại đường dây nóng 1330. Đây là đường dây do Văn phòng an ninh y tế quốc gia (NHSO) thiết lập nhằm điều phối nỗ lực có thêm nguồn giường cho bệnh nhân mắc COVID-19 và đưa ra những khuyến nghị trong việc điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước