Thái Lan yêu cầu người dân ở trong nhà

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 19:41 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đang hối thúc người dân cả nước ở trong nhà và ngừng các hoạt động xã hội trong 7 ngày từ cuối tuần này.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đẩy lùi dịch COVID-19. Chính quyền Thái Lan tuyên bố, lệnh giới nghiêm 24 giờ có thể sẽ được ban bố nếu lời kêu gọi hợp tác bị phớt lờ.

Theo giới chức nước này, người dân Thái Lan phải thay đổi hành vi và ở lại trong nhà trước khi số ca mắc bệnh COVID-19 tăng cao và tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trước đó, hôm 25/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 26/3 đến ngày 30/4, cùng 16 biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, cấm tụ tập nơi công cộng, kiểm soát đi lại liên tỉnh, khuyến khích người dân ở nhà nhưng chưa áp đặt giới nghiêm.

Các nước xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm luật cách ly Các nước xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm luật cách ly Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản khi tụ tập ngắm hoa anh đào Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản khi tụ tập ngắm hoa anh đào Hàn Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới Hàn Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước