Thẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh nhập cảnh của Tổng thống

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 15:08 GMT+7

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra để phản đối sắc lệnh di trú gây tranh cãi của Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thẩm phán liên bang ở thành phố Seattle, Mỹ đã ra phán quyết phong tỏa tạm thời sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán liên bang ở thành phố Seattle, Mỹ hôm 3/2 ra phán quyết có hiệu lực toàn quốc về việc phong tỏa tạm thời sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump tạm cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước Hồi giáo.

Thẩm phán James Robart tại Seattle tuyên bố các bang có cơ sở pháp lý để khởi kiện. Vị thẩm phán không khẳng định sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump là vi hiến nhưng ra lệnh kiềm chế thực thi sắc lệnh trên phạm vi toàn quốc.

Tổng chưởng lý bang Washington đã gọi đây là quyết định lịch sử. Vụ kiện chống sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump do chính quyền bang Washington khởi xướng, sau đó chính quyền bang Minnesota cũng tham gia. Phán quyết này là thách thức lớn đối với chính quyền của ông Trump và Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm phản kháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước