Thế giới có thể giảm 700 triệu tấn khí thải nhờ đi xe đạp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/08/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Communications Earth and Environment.

Thế giới có thể giảm được gần 700 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm - nhiều hơn lượng khí thải của Canada hàng năm - nếu mỗi người đều áp dụng cách sống của người Hà Lan và đi xe đạp hàng ngày.

Thế giới có thể giảm 700 triệu tấn khí thải nhờ đi xe đạp - Ảnh 1.

Nhóm các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng nếu mỗi người trong cộng đồng sở hữu xe đạp ở Đan Mạch đạp xe trung bình 1,6 km/ngày, thế giới có thể giảm được khoảng 414 triệu tấn khí thải CO2/năm, tương đương với mức thải khí hàng năm của Anh.

Nếu đạp xe 2,6km/ngày như người Hà Lan sẽ giúp giảm được 686 triệu tấn CO2, đi kèm với nhiều ích lợi về sức khỏe.

Đạp xe đi làm - Xu hướng mới được ưa chuộng Đạp xe đi làm - Xu hướng mới được ưa chuộng Đạp xe đi làm, không lo xăng tăng giá Đạp xe đi làm, không lo xăng tăng giá Sri Lanka áp dụng sáng kiến đi xe đạp miễn phí trong bối cảnh thiếu nhiên liệu Sri Lanka áp dụng sáng kiến đi xe đạp miễn phí trong bối cảnh thiếu nhiên liệu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

đi xe đạp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước