Thế giới đang đi chệch hướng trong kế hoạch ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/12/2018 06:02 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: StarsUnfolded)

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ (COP 24) đang diễn ra tại Ba Lan.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hối thúc các nước hành động khẩn cấp để đối phó với tình trạng trái đất ấm lên. Ông Guterres cho rằng, các nhà lãnh đạo thế giới cần nghiêm túc nhìn nhận mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với thiên nhiên và con người.

Ông Guterres đồng thời kêu gọi các quốc gia phát triển tăng ngân sách hỗ trợ các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông cũng nhấn mạnh cần thiết phải có sự chuyển đổi toàn diện cách khai thác và sử dụng năng lượng trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như có những biện pháp nhằm quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Khai mạc hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) Khai mạc hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 24)

VTV.vn - Chiều 3/12 (theo giờ Việt Nam), lễ khai mạc chính thức Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) sẽ diễn ra tại thành phố Katowice, Ba Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước