Thế giới nóng kỷ lục trong 3 năm qua

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 20:09 GMT+7

Trời nóng đã làm gia tăng số vụ cháy rừng ở California (Mỹ), Bồ Đào Nha và Chile trong năm 2017. (Ảnh: GETTY IMAGES)

VTV.vn - Báo cáo do Tổ chức Khí tượng Liên Hợp Quốc vừa công bố khẳng định, 3 năm qua là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận.

Báo cáo nhấn mạnh, các năm 2015, 2016 và 2017 là 3 năm nóng chưa từng có và nằm trong xu hướng ấm lên trên toàn cầu trong dài hạn do sự gia tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển và hiện tượng khí hậu El Nino. Trong đó, 2017 là năm nóng kỷ lục thứ 2 sau năm 2016 và cũng là năm phạm vi biển băng trung bình hàng năm đã thu hẹp ở mức thấp kỷ lục thứ 2.

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất trong 3 năm qua cao hơn từ 1,1 - 1,2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu tốc độ ấm lên hiện nay được duy trì, đến năm 2070, nhiệt độ Trái đất có thể vượt qua mức tăng 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp.


Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C Italy đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục Italy đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục Nắng nóng kỷ lục tại Bulgaria, Romania và Hy Lạp Nắng nóng kỷ lục tại Bulgaria, Romania và Hy Lạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước