Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 21/5, đã có 92 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 28 ca nghi mắc tại 12 quốc gia thường không ghi nhận bệnh này.

Nhiều nước đã kêu gọi người dân cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã lên tiếng kêu gọi người dân đề phòng, cảnh báo hậu quả nếu bệnh này lây lan rộng. Kêu gọi trên được đưa ra khi giới chức y tế Mỹ thông báo phát hiện một ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại bang Florida và đang gấp rút tiến hành các xét nghiệm liên quan. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp thứ ba mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ.

Chính quyền thủ đô Berlin, Đức hôm qua cũng đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố này. Giới chức y tế Đức cảnh báo, có khả năng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ sẽ tăng lên trong những ngày tới, song đó không phải là một "làn sóng lây nhiễm".

Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Hiện chưa có vaccine đặc hiệu phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Tại Bỉ, chính phủ đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Quyết định này được đưa ra sau khi Bỉ ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh.

Đậu mùa khỉ lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể. Triệu chứng bệnh xuất hiện trong vòng 5 đến 21 ngày kể từ khi nhiễm virus, bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh và mệt mỏi. Bệnh đậu mùa khỉ thường nhẹ, hầu hết bệnh nhân sẽ hồi phục trong vòng vài tuần mà không cần điều trị.

Tuy nhiên, bệnh này vẫn có thể gây tử vong, với tỷ lệ tử vong khoảng 10%. Hiện chưa có vaccine đặc hiệu phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 2.

Giới chức y tế Đan Mạch và vùng Scotland (Anh) hôm qua đã thông báo về các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Trước thông tin trên, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết cơ quan chức năng nước này đang theo dõi sát sao bệnh dịch này để có thể kiểm soát và đưa ra các biện pháp phòng chống ngay khi cần thiết.

Virus đậu mùa khỉ lần đầu tiên được phát hiện ở người tại Congo năm 1970, sau đó lây lan ra ngoài khu vực châu Phi.

Theo các nhà khoa học, bệnh dịch này đã bùng phát tại hơn 10 nước. Hơn 100 ca mắc và nghi mắc đã được báo cáo, phần lớn tại các nước châu Âu.

Vaccine có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ đến 85% Vaccine có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ đến 85% WHO theo dõi diễn biến bệnh đậu mùa khỉ WHO theo dõi diễn biến bệnh đậu mùa khỉ Bệnh đậu mùa khỉ không có khả năng lây lan như COVID-19 Bệnh đậu mùa khỉ không có khả năng lây lan như COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước