Số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tính đến cuối năm 2024 đã vượt 3,7 triệu người, tăng khoảng 10% so với năm trước đó. Đây là năm thứ ba liên tiếp con số này đạt mức cao kỷ lục, phản ánh nhu cầu lao động nước ngoài ngày càng tăng tại quốc gia này.
Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, số người nước ngoài cư trú tại nước này đã tăng 358.000 người vào cuối năm 2024, tương đương mức tăng 10,5% so với cuối năm 2023. Đáng chú ý, số lượng lao động đến từ các nước Đông Nam Á và Nam Á đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn dự báo.
Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhóm lao động nhập cảnh theo diện thị thực lao động. Trong đó, thị thực kỹ năng đặc định tăng 37%, thị thực chuyên gia trình độ cao tăng gần 20%, và thị thực kỹ sư, trí thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế tăng 16%. Đặc biệt, "thị thực kỹ năng đặc định số 2" - loại thị thực cho phép lao động có tay nghề cao được cư trú không thời hạn - đã tăng hơn 20 lần so với năm trước.
Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng tại Nhật Bản. Tỷ lệ việc làm khả dụng trên mỗi người tìm việc trong các ngành như xây dựng, điều dưỡng và sản xuất vẫn ở mức cao, khiến nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài không ngừng gia tăng.
Nhật Bản dự báo số lượng người nước ngoài tại nước này sẽ tiếp tục tăng khoảng 165.000 người mỗi năm và có thể chiếm khoảng 10% dân số vào năm 2067. Tuy nhiên, với tỷ lệ sinh thấp và tốc độ gia tăng lao động nước ngoài trong những năm gần đây, mốc 10% có thể đến sớm hơn dự kiến.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!