Thịt viên từ voi ma mút đã tuyệt chủng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/03/2023 17:41 GMT+7

Vow đã tạo ra thịt viên voi ma mút để chứng minh tiềm năng của thịt phát triển từ các tế bào mà không cần giết mổ động vật. Ảnh: Aico Lind/Studio Aico.

VTV.vn - Thịt viên từ voi ma mút đã tuyệt chủng, điều nghe có vẻ hoang đường, lại thực sự được giới thiệu cho công chúng vào hôm qua tại Bảo tàng khoa học ở Hà Lan.

Đây là sản phẩm của Vow, một công ty khởi nghiệp về thịt nuôi cấy của Australia.

Công ty này đã sử dụng thông tin di truyền có sẵn từ voi ma mút, lấp đầy các phần còn thiếu bằng dữ liệu di truyền từ họ hàng gần nhất còn sống của nó là voi châu Phi.

Sau đó, các nhà khoa học đã chèn gen tổng hợp vào một tế bào cơ cừu, nuôi cấy nó trong phòng thí nghiệm và thu được khoảng 400 gram thịt voi ma mút.

Món thịt viên khổng lồ này chỉ được sản xuất một lần và chưa được nếm thử, ngay cả bởi những người tạo ra nó cũng như không có kế hoạch đưa vào sản xuất thương mại.

Dự án nhằm chứng minh tiềm năng của việc nghiên cứu, phát triển thịt nhân tạo từ tế bào mà không cần giết mổ động vật.

Công ty Trung Quốc tặng quà Trung thu bằng thịt lợn cho nhân viên Công ty Trung Quốc tặng quà Trung thu bằng thịt lợn cho nhân viên

VTV.vn - Một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh các nhân viên một công ty nội thất đang xếp hàng chờ nhận thịt lợn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước