Thổ Nhĩ Kỳ cách chức các đại sứ liên quan đến đảo chính

Trang Phan (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/07/2016 11:05 GMT+7

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các binh sĩ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cách chức các đại sứ bị cho là có liên hệ tới cuộc đảo chính quân sự bất thành tại nước này hôm 15/7.

Đây là tuyên bố vừa được đưa ra bởi Bộ trưởng Ngoại giao nước này ông Mevlut Cavusoglu.

Ông Cavusoglu cho biết những nhân viên ngoại giao bị phát hiện có liên quan tới lực lượng đảo chính sẽ bị cách chức, bao gồm cả các đại sứ tại nước ngoài. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định, mối quan hệ giữa Ankara và Washington sẽ bị ảnh hưởng nếu Mỹ không dẫn độ giáo sỹ Fetullah Gulen, người mà Ankara vẫn đang cáo buộc chủ mưu đảo chính.

Trong một diễn biến khác, hãng hàng không nhà nước Turkish Airlines vừa công bố quyết định sa thải hơn 200 bao gồm các phi hành đoàn, quản lý cấp cao và các nhân viên hành chính, cũng với lý do có liên quan tới cuộc đảo chính.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước