Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq hợp tác chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 08:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố.

Phát biểu với báo giới tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lưu ý hiện đã xuất hiện nhiều mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn. Ông khẳng định hai nước đều ý thức được tầm quan trọng của việc hợp tác để đạt được thành công trong cuộc chiến chống khủng bố.

Về phần mình, Tổng thống Iraq Barham Salih khẳng định mong muốn xây dựng sự hợp tác thực chất và mối quan hệ đối tác chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh điều này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho 2 nước mà còn cho toàn khu vực.

Ai Cập khẳng định quyết tâm chống khủng bố Ai Cập khẳng định quyết tâm chống khủng bố

VTV.vn-Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mahmoud Tawfik khẳng định, các hành động khủng bố sẽ không ngăn cản quyết tâm chống khủng bố của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước