Thổ Nhĩ Kỳ xem xét nguồn cung máy bay chiến đấu mới

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 06:00 GMT+7

Một chiếc F-35 của Mỹ. Ảnh: US Air Force

VTV.vn - Ngày 26/7, Tổng thống Tayip Erdogan cảnh báo nếu Mỹ không cung cấp máy bay tiêm kích F-35 cho nước này, Ankara sẽ tìm kiếm nguồn cung khác để đáp ứng nhu cầu của mình.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, 11 ngày sau khi Mỹ tuyên bố loại nước này khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Lý do là vì Ankara bắt đầu nhận bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Ông Erdogan khẳng định quyết định của Washington sẽ không thể cản trở quyết tâm của Ankara trong việc bảo đảm những ưu tiên an ninh của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu đưa vào vận hành hệ thống S-400 từ tháng 4/2020.

Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất tiếp nhận lô hàng S-400 đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất tiếp nhận lô hàng S-400 đầu tiên Máy bay Nga tiếp tục chở S-400 đến Thổ Nhĩ Kỳ Máy bay Nga tiếp tục chở S-400 đến Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước