Thổ Nhĩ Kỳ xem xét nới rộng tình trạng khẩn cấp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 05:30 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục nới rộng tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc kỹ việc nới rộng tình trạng khẩn cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29/9 đã để ngỏ khả năng nới rộng tình trạng khẩn cấp, vốn được áp dụng tại nước này kể từ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua, lên thành một năm.

Phát biểu tại thủ đô Ankara, ông Erdogan cho rằng việc nới rộng tình trạng khẩn cấp có thể giúp Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có những biện pháp nhằm bảo vệ quyền và sự tự do của người dân, đồng thời tăng cường khả năng đối phó với các lực lượng khủng bố. Ông Erdogan cũng bác bỏ những ý kiến chỉ trích việc nới rộng tình trạng khẩn cấp và cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc kỹ việc này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kể từ sau khi áp đặt tình trạng khẩn cấp hồi tháng 7 vừa qua, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người có liên hệ với vụ đảo chính hôm 15/7. Khoảng 10.000 người đã bị sa thải hoặc đình chỉ công tác tại các cơ quan Chính phủ. Hiện Ankarra vẫn đang cáo buộc giáo sĩ Fethulah Gullen đứng đằng sau vụ đảo chính nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước