Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu có thể được gia hạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/03/2017 10:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Tuyên bố chung nêu rõ thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể được gia hạn 6 tháng phụ thuộc vào yếu tố cung-cầu trên thị trường.

Hôm 26/3, các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí sẽ xem xét khả năng gia hạn 6 tháng đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào tháng sau nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường thế giới.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban giám sát chung ở Kuwait việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC theo thỏa thuận này đã hoàn thành được 94% vào tháng 2.

Tuyên bố chung nêu rõ thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể được gia hạn 6 tháng phụ thuộc vào yếu tố cung-cầu trên thị trường. Ủy ban giám sát sẽ xem xét các điều kiện của thị trường dầu mỏ để đưa ra đề xuất gia hạn thỏa thuận vào tháng 4. Trước đó, vào cuối tháng 11/2016 các nước OPEC đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ngày. Đây là thỏa thuận hạn chế sản lượng đầu tiên của khối này kể từ năm 2008.

Tháng 12/2016, 11 nước sản xuất chủ chốt khác ngoài OPEC cũng cam kết giảm sản lượng 558.000 thùng/ngày. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã đẩy giá dầu lên mức hơn 50 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước