Thỏa thuận về người di cư giữa EU - Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/04/2016 10:54 GMT+7

Người di cư ở Hy Lạp. Ảnh: Ibtimes.

VTV.vn - Hôm nay (4/4), thỏa thuận về người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, với mỗi người di cư mà EU trả về Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có 1 người di cư đang ở Thổ Nhĩ Kỳ được tái định cư tại châu Âu. Thỏa thuận sẽ bắt đầu ở hòn đảo Lesbos của Hy Lạp - nơi có 3.300 người di cư đang tạm trú.

Chính quyền Hy Lạp không tiết lộ sẽ có bao nhiêu người di cư sẽ được chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này nhận được một danh sách gồm 400 người.

Trong khi đó, theo Hãng tin ANA của Hy Lạp, sẽ có 750 người được gửi về Thổ Nhĩ Kỳ từ thứ 2 đến thứ 4 tuần này. Theo thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả những người di cư đến Hy Lạp sau ngày 20/3 sẽ được gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi kiểm tra từng trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước