Thổ Nhĩ Kỳ xây 2 trung tâm tiếp nhận người di cư bị trả lại

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 16:34 GMT+7

Ảnh minh họa - Nguồn: AP

VTV.vn - Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các trung tâm này không phải là trại tị nạn mà là các điểm xử lý để từ đó người di cư sẽ được chuyển tới nơi khác sớm nhất có thể.

Sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua thoả thuận cho phép đưa người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt đầu xây dựng 2 trung tâm tiếp nhận những người bị trả lại.

Theo kế hoạch, vào ngày 4/4, 500 người được xác định không đủ điều kiện tị nạn tại Hy Lạp sẽ bị buộc trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ và đồng thời Đức cũng sẽ tiếp nhận gần 100 người được phép tị nạn nhưng đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng liên quan đến cách thức chuyển giao người di cư. Bên cạnh đó, việc cưỡng ép trục xuất này đang khiến Liên Hợp Quốc lo ngại và Tổ chức Ân xá quốc tế phản đối.

Hiện tại, những người tị nạn đang mắc kẹt tại Hy Lạp vẫn tiếp tục biểu tình trước nguy cơ bị trục xuất.

Cuộc sống khốn cùng của người tị nạn tại Idomeni Cuộc sống khốn cùng của người tị nạn tại Idomeni

VTV.vn - Tình trạng thiếu thốn lương thực, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh luôn rình rập đe dọa, đã khiến cuộc sống của người tị nạn tại Idomeni trở thành “thảm họa”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước