Thủ tướng Ấn Độ thăm chính thức Nepal

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 17:40 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hãng PTI đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/5 đã thăm chính thức Nepal.

Nhân chuyến thăm, ông Modi và người đồng cấp Nepal K. P. Sharma Oli đã cùng khai trương tuyến xe buýt trực tiếp nối thành phố Janakpur và Ayodhya - hai thánh địa của người Hindu. 

Phát biểu tại lễ khai trương tuyến xe buýt, Thủ tướng Modi nói: "Janakpur và Ayodhya đã được kết nối. Đây là một thời khắc lịch sử". Đây là chuyến thăm Nepal thứ 3 của Thủ tướng Modi, đồng thời là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của phía Ấn Độ tới Nepal kể từ khi quốc gia vùng Himalaya này thành lập chính phủ mới trong năm 2018. 

Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Modi tuyên bố nước này sẽ luôn là một đối tác thủy chung của Nepal trong công cuộc tìm kiếm sự tăng trưởng và phát triển của Kathmandu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước