Thủ tướng Anh bổ nhiệm nội các mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/07/2019 12:09 GMT+7

VTV.vn - Trong danh sách nội các mới, các vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đều thay bằng những gương mặt mới.

Sau bài phát biểu đầu tiên trước cửa số 10 phố Downing trên cương vị Thủ tướng, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc gặp gỡ với các thành viên trong Chính phủ của cựu Thủ tướng Theresa May và đưa ra quyết định bổ nhiệm các thành viên nội các mới.

Ông Sajid Javid là người đầu tiên được bổ nhiệm, giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính. Viết trên Twitter, Bộ trưởng Tài chính Sajid Javid cho biết ông vô cùng vinh dự được nắm trọng trách này, và "mong đợi được tham gia làm việc chuẩn bị cho nước Anh rời EU, đoàn kết đất nước và ưu tiên cho nền kinh tế Anh nắm những cơ hội to lớn đang ở phía trước".

Thủ tướng Johnson đã bổ nhiệm ông Dominic Raab làm Ngoại trưởng Anh. Bà Priti Patel được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh. Ông Ben Wallace bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Stephen Barclay tiếp tục làm Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit. Bà Lizz Truss được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại Quốc tế. Ông Matt Hancock tiếp tục tại vị là Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Robert Buckland làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bà Amber Rudd tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Việc làm và Hưu trí.

Nước Anh: Thủ tướng mới, nhiệm vụ cũ Nước Anh: Thủ tướng mới, nhiệm vụ cũ

VTV.vn - Nước Anh có Thủ tướng mới là ông Boris Johnson nhưng vẫn cần phải xử lý một vấn đề cũ, đó là làm thế nào đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước