Thủ tướng Anh kéo dài thời hạn Brexit

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 17:47 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 5/4, Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra yêu cầu trì hoãn việc nước này rời khỏi Liên minh châu (EU) đến ngày 30/6.

Trong bức thư gửi đến Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng May nêu rõ ngày 30/6 là hạn chót chấm dứt tiến trình Brexit. Theo bà, nếu một thỏa thuận đạt được trước thời gian này, phía Anh sẽ đề xuất hạn chót khác để Brexit diễn ra sớm hơn.

Bà May nhấn mạnh Chính phủ Anh sẽ nhất trí về một kế hoạch cụ thể để phê chuẩn thỏa thuận Brexit, qua đó cho phép Anh rời khỏi EU trước ngày 23/5 - thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Anh thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận Anh thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận

VTV.vn - Hạ viện Anh vừa thông qua dự luật buộc Thủ tướng Theresa May phải tìm cách hoãn thời điểm Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước