Thủ tướng Nhật Bản thăm Đức

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/03/2017 18:15 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: zimbio.com)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cam kết bảo vệ thương mại tự do, bất chấp Mỹ thúc đẩy mở rộng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, đó là tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo AbeThủ tướng Đức Angela Merkel.

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến chính sách theo đuổi bảo hộ mậu dịch của Mỹ, song Thủ tướng Đức Merkel thông báo EU và Nhật Bản đang đàm phán để có thể đạt được một thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên trong năm 2017 này. Bà Merkel bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực thương mại.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn trở thành quốc gia đi đầu ủng hộ chính sách mở cửa cùng với Đức. Ông Abe cũng hy vọng sớm đạt được thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Nhật Bản.

Đức là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước