Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/02/2021 18:58 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan đã dành 45 phút để trả lời các câu hỏi chất vấn của liên minh đối lập trong ngày thứ hai của phiên chất vấn bất tín nhiệm. (Nguồn: Bangkok Pots)

VTV.vn - Ngày mai, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm từ Quốc hội nước này.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha bị chỉ trích dữ dội về cách chèo lái nền kinh tế đang chứng kiến thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19, cũng như cách chính phủ xử lý các cuộc biểu tình trên khắp đất nước nửa cuối năm 2020.

Liên minh cầm quyền của ông Prayuth cũng bị Quốc hội chỉ trích khi chậm trễ trong việc tiêm phòng vaccine COVID-19 và phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà sản xuất vaccine.

Tuy nhiên theo các chuyên gia phân tích, nhiều khả năng ông Prayuth sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thái Lan trong năm 2020 đã giảm 6,1% do tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Đây là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Thái Lan trong hơn 20 năm qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Thủ tướng Thái Lan ra lệnh quân đội đẩy mạnh chống tin giả Thủ tướng Thái Lan ra lệnh quân đội đẩy mạnh chống tin giả

VTV.vn - Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Thái Lan được lệnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác theo dõi, kiểm tra tin giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước