Thủ tướng Thái Lan đứng ngoài việc thành lập chính phủ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/03/2019 06:00 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: AP

VTV.vn - Chiều 26/3, Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan đã tuyên bố đứng ngoài việc thành lập chính phủ liên minh tại cuộc họp nội các đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan.

Ông Prayuth Chan-ocha hiện đang là đề cử cho vị trí thủ tướng của Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân. Ông khẳng định mọi cơ chế cần phải tuân theo hiến pháp được người dân Thái Lan lựa chọn trong cuộc trưng cầu vào năm 2016.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố: "Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình là Thủ tướng cho đến khi có một chính phủ mới. Tôi không liên quan tới quá trình thành lập chính phủ mới, bởi đó là công việc của các Đảng phái".

Thái Lan: Các đảng tìm liên minh để thành lập chính phủ Thái Lan: Các đảng tìm liên minh để thành lập chính phủ Bầu cử Thái Lan: Hoãn công bố kết quả sơ bộ Bầu cử Thái Lan: Hoãn công bố kết quả sơ bộ Phản ứng của các đảng phái tại Thái Lan sau bầu cử Phản ứng của các đảng phái tại Thái Lan sau bầu cử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước