Thuế Mỹ nhằm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc có hiệu lực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 06:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: RT)

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (6/7), thuế của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Tổng cộng số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng.

Trung Quốc đã liên tục đưa ra những tuyên bố cảnh báo về việc Mỹ đang tự gây hại cho mình, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu với những quy định thuế mới này. Trung Quốc khẳng định hơn một nửa số hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ áp thuế đều được thuê ngoài, thậm chí được chính các công ty Mỹ sản xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn đe dọa sẽ tăng tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế lên 450 tỷ USD nếu Trung Quốc đáp trả. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết sẽ ngay lập tức áp đặt thuế 25% đối với 545 sản phẩm của Mỹ, từ đậu nành, thịt bò, rượu, cho tới xe cộ từ Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo “đáp trả tương ứng” thuế nhập khẩu của Mỹ Trung Quốc cảnh báo “đáp trả tương ứng” thuế nhập khẩu của Mỹ

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, nếu Mỹ công bố thêm danh mục hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước