Thuốc mới điều trị bệnh Alzheimer hoàn thành giai đoạn thứ ba

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 09:48 GMT+7

VTV.vn - Một loại thuốc mới điều trị bệnh mất trí nhớ Alzheimer đã hoàn thành giai đoạn thứ ba của các thử nghiệm lâm sàng sau 21 năm nghiên cứu.

Đây là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi thuốc có thể được bày bán trên thị trường. Loại thuốc này có tên là GV-971, được chiết xuất từ tảo nâu. Giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của loại thuốc này trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer từ nhẹ đến trung bình.

Trước đó, các thử nghiệm trên động vật cho thấy, loại thuốc mới này có thể điều chỉnh hệ miễn dịch, giảm viêm thần kinh và cải thiện nhận thức của bệnh nhân.

Alzheimer là căn bệnh đang ảnh hưởng đến khoảng 48 triệu người trên toàn thế giới. Con số này dự kiến sẽ tăng lên cùng với tình trạng già hóa dân số.

Virus Herpes có thể là nguyên nhân chính gây nên bệnh Alzheimer Virus Herpes có thể là nguyên nhân chính gây nên bệnh Alzheimer

VTV.vn - Các bác sĩ cho biết virus herpes có thể là nguyên nhân phát triển bệnh Alzheimer

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước