Thượng viện Mỹ thông qua dự Luật Bảo vệ bí mật thương mại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/04/2016 11:00 GMT+7

Thượng viện Mỹ. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 5/4, với tỷ lệ 87 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự Luật Bảo vệ bí mật thương mại (S.1890) và chuyển sang Hạ viện để bỏ phiếu.

Dự Luật Bảo vệ bí mật thương mại cho phép các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ khi bị đánh cắp bí mật thương mại có thể theo đuổi các biện pháp dân sự, kiện ra tòa án liên bang, trong khi quy định hiện hành chỉ cho phép theo đuổi các biện pháp dân sự đối với hành vi ăn trộm thông tin bí mật kinh doanh ở cấp tiểu bang.

Việc Mỹ đưa ra dự dự Luật Bảo vệ bí mật thương mại là nhằm thực hiện điều khoản trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố ủng hộ dự Luật Bảo vệ bí mật thương mại và cho rằng việc bảo vệ hiệu quả bí mật thương mại sẽ thúc đẩy sự sáng tạo vốn là động lực cho tăng trưởng kinh tế Mỹ; đồng thời giảm thiểu các mối đe dọa cho các doanh nghiệp, cũng như nền kinh tế và các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước